Thai phụ nhiễm cúm, con dễ rối loạn cảm xúc

12/05/2013 08:47 GMT+7

(TNO) Nghiên cứu mới tại Nam Phi cho thấy, người mẹ bị nhiễm cúm khi mang thai làm tăng gấp 4 lần nguy cơ rối loạn lưỡng cực ở trẻ.

(TNO) Nghiên cứu mới tại Nam Phi cho thấy, người mẹ bị nhiễm cúm khi mang thai làm tăng gấp 4 lần nguy cơ rối loạn lưỡng cực ở trẻ, theo UPI.

Đó là kết quả cuộc nghiên cứu do nhà khoa học Raveen Parboosing tại Bệnh viện trung tâm Albert Luthuli (Nam Phi) và các đồng nghiệp thực hiện.

Họ nghiên cứu dữ liệu chăm sóc sức khỏe của nhóm đối tượng nghiên cứu gồm 214 người và nhóm đối chứng gồm 722 người.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Psychiatry cho thấy, người mẹ nhiễm cúm trong thời gian mang thai thì làm tăng gấp 4 lần nguy cơ rối loạn lưỡng cực ở trẻ.

Rối loạn lưỡng cực là một dạng rối loạn cảm xúc. Cảm xúc của người bệnh không ở trạng thái cân bằng, lúc thì hưng phấn, lúc trầm buồn.

Đức Trí

>> Chống sâu răng ở thai phụ
>> Thai phụ làm việc bán thời gian có nguy cơ sinh non cao
>> Thai phụ thiếu i ốt, con đọc viết kém
>> Thai phụ cần tránh các thuốc diệt côn trùng
>> Chăm sóc da ở thai phụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.