Bắt giữ lô hàng bút “phù thủy”

12/05/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) vừa phát hiện, thu giữ lô hàng gồm bút "phù thủy", camera, máy ghi âm, máy định vị, kính ghi hình, đồng hồ ghi hình, móc khóa ghi hình… có nguồn gốc từ Trung Quốc.

(TNO) Chiều 12.5, trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội Chống hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một lô hàng gồm bút “phù thủy” và camera, máy ghi âm, máy định vị, kính ghi hình, đồng hồ ghi hình, móc khóa ghi hình… có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Liên quan tới vụ việc, trước đó sau nhiều ngày điều tra, các trinh sát Đội Chống hàng giả phát hiện trên nhiều trang mạng rao bán các loại bút “phù thủy” đang gây hoang mang trong dư luận.

 Bắt quả tang đường dây rao bán bút “ phù thủ” tại Hà Nội 1
Lô hàng bị thu giữ - Ảnh: Hà An

Lần theo các manh mối, ngày 11.5, Đội Chống hàng giả bất ngờ kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lê Gia T & T Việt Nam (ở số 15A/155 Đặng Tiến Đông, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) phát hiện, thu giữ 9 bút “phù thủy” cùng rất nhiều camera, máy ghi âm, máy định vị, kính ghi hình, đồng hồ ghi hình, móc khóa ghi hình… có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 Bắt quả tang đường dây rao bán bút “ phù thủ” tại Hà Nội 2

 Bắt quả tang đường dây rao bán bút “ phù thủ” tại Hà Nội 3
Bút "phù thủy" - Ảnh: Hà An

Khẩn trương xác minh làm rõ, cùng ngày, Đội Chống hàng giả tiếp tục bắt quả tang Đỗ Thị Lan (20 tuổi) là nhân viên Công ty Vận tải Hoàng Long, đang vận chuyển 8 bút “phù thủy”. Lan khai nhận đang trong quá trình đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

 Bắt quả tang đường dây rao bán bút “ phù thủ” tại Hà Nội 4
Rất nhiều thiết bị ghi hình bị thu giữ - Ảnh: Hà An

Trao đổi với Thanh Niên Online, trung tá Hùng cho biết loại bút “phù thủy” bị thu giữ có đặc điểm sau khi viết khoảng 45 phút, toàn bộ các nét chữ bằng mực đen sẽ biến mất hoàn toàn, khi đó tờ giấy hoàn toàn trắng tinh.

Loại bút này giá từ 300.000-500.000 đồng có xuất xứ từ Trung Quốc và được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (TP.Quảng Ninh).

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.