Tai nạn thảm khốc, 6 người chết tại chỗ

11/05/2013 08:54 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 5 giờ 5 phút sáng nay 11.5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ và 4 người khác bị thương. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền.

Một nhân viên bảo vệ của Công ty Mien Hua cho biết: Vào thời điểm trên, anh đang trực tại cổng bảo vệ thì nghe hai tiếng va chạm lớn, khi nhìn ra thì thấy chiếc xe tải bị lật nghiêng, chiếc xe khách loại 16 chỗ ngồi bị bẹp nát. Trên xe, nhiều hành lý văng ra, có nạn nhân tử vong nằm trên thành xe.

Thông tin ban đầu cho biết, hai chiếc xe gặp nạn là xe khách biển số 65K-3639 loại 16 chỗ ngồi đi từ hướng miền Tây Nam bộ về TP.HCM và chiếc xe tải nặng mang biển số 54Z- 9532 đi theo hướng ngược lại.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe tải đang đi ở làn đường sát dải phân cách thì tông vào một khối bê tông của dải phân cách (đã bị xe khác hất văng ra đường trước đó), chiếc xe tải bị mất thăng bằng rồi lao sang trái đường tông vào xe khách.

Hậu quả, chiếc xe khách bị bẹp nát còn chiếc xe tải thì quay ngược lại, tông tiếp vào dải phân cách rồi lật nghiêng giữa lòng đường.

Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa trên xe tải là lô hàng một nhãn hiệu nước giải khát bị đổ tung tóe xuống lòng đường.

Theo thông tin lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Long An cung cấp, vào khoảng 5 giờ 50 phút, bệnh viện tiếp nhận 5 ca bệnh được chuyển đến. Sau khi sơ cứu, có 4 ca bị chấn thương nặng được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Riêng tài xế xe tải là Lê Việt Thắng (24 tuổi, ngụ xã Ngọc Đông, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bị nhẹ hơn, còn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Các nạn nhân bị thương còn lại gồm: Lê Văn Tốt (83 tuổi, ngụ phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ); Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, ngụ ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, H.Cai Lậy, Tiền Giang); Phạm Thị Diệu (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Hòa Tây, H.Ba Tri, Bến Tre); Trương Thị Hồng Nhung (42 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, H.Cai Lậy, Tiền Giang).

Tại Bệnh viện đa khoa Long An, ông Lê Công Mẫn, ngụ phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cho biết: Chiếc xe khách trên do gia đình ông thuê đi từ Cần Thơ đến Cầu Voi (ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An). Trên xe gồm có cha ruột của ông là ông Lê Văn Tốt cùng em trai Lê Công Lộc (41 tuổi), em gái Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi), con gái của ông là Lê Hồ Mẫn Nhi (19 tuổi) và hai cháu là Quang Minh Phát, Lê Công Tài, cùng 10 tuổi.

Theo dự kiến, sáng nay, gia đình sẽ đến nhà người thân ở Cầu Voi (Long An) để chuẩn bị sáng hôm sau tiễn cha mẹ của ông sang Mỹ, nhưng chỉ còn cách điểm đến hơn 15 km thì xảy ra tai nạn.

Như vậy, trong vụ tai nạn này, có 6 người cùng một gia đình, trong đó 5 người tử vong và 1 người bị thương nặng đang điều trị tại TP.HCM. Tài xế xe khách là Trần Thanh Sang (37 tuổi, ngụ phường Thái Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tử vong tại chỗ.

Ngoài gia đình ông Mẫn, những người còn lại là khách do tài xế đón dọc đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An làm rõ.

 

 

 

 
Hiện trường vụ tai nạn

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.