Mỹ, Israel lo ngại thương vụ vũ khí Nga - Syria

11/05/2013 03:10 GMT+7

AFP ngày 10.5 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo việc Nga dự định cung cấp vũ khí đất đối không cho Syria sẽ là yếu tố đe dọa đến an ninh của Israel và “khiến tình hình thêm mất ổn định”. Một quan chức Israel giấu tên cũng yêu cầu Nga không bán vũ khí cho chính quyền Damascus. Các bên không cung cấp chi tiết cụ thể nhưng tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo cho hay Nga có thể sẽ chuyển cho Syria hệ thống tên lửa phòng không S-300 trị giá khoảng 900 triệu USD theo hợp đồng được ký năm 2010.

Đến nay, Moscow vẫn chưa có phản ứng về các thông tin trên nhưng lâu nay giới chức Nga vẫn khẳng định các hợp đồng vũ khí với Syria đều tuân thủ luật pháp quốc tế, theo RIA-Novosti. Các chuyên gia nhận định rằng nếu có thêm S-300, khả năng phòng thủ của Syria sẽ được tăng cường mạnh, đủ sức đối phó các hành động tấn công từ bên ngoài, chẳng hạn như đợt không kích của Israel hồi tuần trước. Damascus đã tuyên bố sẽ “đáp trả không thương tiếc” nếu Tel Aviv lại có hành động tương tự.

Lan Chi

>> Phe nổi dậy Syria làm khó về đàm phán
>> Nga, Mỹ đạt thỏa thuận về Syria
>> Israel giảm nhẹ lo ngại vụ không kích Syria
>> Syria, Iran dọa trả đũa Israel
>> Israel dùng uranium nghèo trong vụ không kích Syria
>> Syria chĩa tên lửa vào Israel
>> Israel bị cáo buộc không kích Syria
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.