Sinh viên bị đánh hội đồng đã tử vong

10/05/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Ngày 10.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cho biết anh Trần Thanh Phong (20 tuổi, ngụ H.Long Điền), sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tử vong tại Bệnh viện Lê Lợi sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực điều trị.

Anh Phong bị 3 sinh viên cùng trường đánh hội đồng gây chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê sâu, Thanh Niên Online đã đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc đá bóng từ nhiều ngày trước, khoảng 21 giờ ngày 6.5, Đỗ Thành Danh (22 tuổi), Bùi Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Bình (20 tuổi) đến phòng trọ của Phong trong ký túc xá, đánh Phong.

Mặc dù được các sinh viên trong ký túc xá can ngăn nhưng nhóm của Danh vẫn đánh Phong đến bất tỉnh.

Phong được các sinh viên khác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi. Bác sĩ chẩn đoán Phong bị đánh chấn thương sọ não.

Được biết, gia đình của Phong rất khó khăn. Mẹ bán vé số, ba đi làm thuê. Ngoài giờ đi học, Phong đi làm thợ hồ, sơn nước… để có tiền lo học phí.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giam Danh, Sơn và Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.