Chuyên gia bắn thuốc gây mê sẽ hỗ trợ giải cứu voi rừng mắc bẫy

10/05/2013 22:10 GMT+7

(TNO) Đến chiều tối 10.5, đoàn công tác gồm lực lượng kiểm lâm, bác sĩ thú y, cùng một số nài voi có kinh nghiệm và 4 voi nhà ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vẫn chưa thể áp sát để cứu hộ con voi rừng mắc bẫy.

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết con voi bị nạn được phát hiện ban đầu ở lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn nhưng hiện đã di chuyển sang khu vực vùng lõi Vườn quốc gia Yók Đôn cách đó vài chục km. 

Mặc dù bị thương tích do bẫy kẹp gây ra nhưng con voi rừng tỏ ra vẫn sung sức khi di chuyển, lẩn tránh. Việc theo đuổi, tiếp cận voi gặp nhiều khó khăn do địa hình rừng núi phức tạp.

Theo ông Luân, do việc áp sát, bắt giữ voi bất thành, phương án dùng đạn gây mê để tháo bẫy, chữa trị vết thương cho voi được tính đến.

Trung tâm Bảo tồn voi và Vườn quốc gia Yók Đôn đã thống nhất mời các chuyên gia về động vật hoang dã của Thảo cầm viên TP.HCM lên Tây nguyên hỗ trợ thực hiện bắn súng gây mê voi.

Dự kiến trong ngày mai (11.5), những chuyên gia này sẽ có mặt tại rừng Yók Đôn.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trước đó ngày 7.5, con voi rừng giống đực, có ngà dài khoảng 30 cm, được phát hiện mắc bẫy thú ở vòi và chân, gây vết thương rất nặng.

Những ngày qua, các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã tổ chức đoàn cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, giải cứu nhưng không thể tiếp cận con voi rừng này.

                                                           T.N.Quyền

>> Vẫn chưa thể giải cứu voi rừng mắc bẫy
>> Tìm cách giải cứu voi rừng mắc bẫy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.