Tìm dư lượng thuốc sâu cực độc trong gừng nhập khẩu từ Trung Quốc

09/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 8.5, trước thông tin về việc nông dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) sử dụng thuốc trừ sâu aldicard, một loại thuốc cực độc, có thể gây tổn thương hệ hô hấp, đau đầu, run rẩy ở người để chống sâu rầy và bảo quản củ gừng, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tại các cửa khẩu khu vực phía bắc kiểm tra lại tình hình nhập khẩu gừng từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết đơn vị này cũng đang tiến hành lấy mẫu gừng nhập khẩu từ Trung Quốc phân tích để xác định có dư lượng chất trừ sâu aldicard hay không, nếu có thì ở mức độ nào. Kết quả phân tích sẽ sớm được công bố công khai tới người tiêu dùng trong nước.

Theo ông Hồng, ở nước ta, gừng không phải là thực phẩm chính nên lượng tiêu thụ không nhiều. Do thuế suất bằng không nên gừng nhập từ Trung Quốc đều thông qua chính ngạch và từ đầu năm 2013 đến nay đã có trên 300 tấn gừng Trung Quốc nhập khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn và Lào Cai.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.