Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm dạy nghề H.Thống Nhất

09/05/2013 03:10 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên , UBND H.Thống Nhất (Đồng Nai) vừa công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm dạy nghề H.Thống Nhất, để làm rõ những sai phạm kinh tế. Đồng thời thành lập tổ công tác (gồm đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Công an, Phòng LĐ-TB-XH...) để thu thập hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Đồng Nai xem xét khởi tố vụ án.

Ngày 12.3, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra gửi UBND H.Thống Nhất, xác định từ năm 2010 đến nay, căn cứ đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành) Phòng LĐ-TB-XH huyện đã ký hợp đồng với Trung tâm dạy nghề H.Thống Nhất để đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiếp đó, Trung tâm dạy nghề H.Thống Nhất ký hợp đồng mở 46 lớp dạy nghề với Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2 (Đồng Nai) với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; ký hợp đồng mở 22 lớp với Trung tâm dạy nghề Sông Hương (Đồng Nai) với số tiền hơn 820 triệu đồng. Tuy nhiên, các bên không tổ chức đào tạo nghề mà chỉ “phù phép” hồ sơ nhằm lập khống các thủ tục tài chính hợp thức hóa số tiền sai phạm để quyết toán cho cơ quan tài chính. Sau phi vụ này, ông Tuấn đã được các đối tác “lại quả” 850.000 đồng/học viên (tổng cộng gần 500 triệu đồng).

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.