Cán bộ hải quan tiêu cực được hưởng án treo

09/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 8.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Đào Phước Thành, nhân viên chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cát Tường (gọi tắt là chi nhánh Cát Tường) 4 năm tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; Nguyễn Văn Hạnh và Trần Thành Lâm (cả hai nguyên là công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, tháng 12.2010, ông Lê Thế Tịnh, Giám đốc chi nhánh Cát Tường (địa chỉ đường 9, khóm 3B, Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), giao Thành nhiệm vụ nhận hàng từ Mỹ gửi về bằng đường biển. Vì hàng nhập là sữa Ensure dạng bột và mỹ phẩm, nhưng trên tờ khai hải quan lại thể hiện là đá lửa Zippo, ruột bút bi…, nên ông Tịnh đề nghị Thành nhờ hải quan “giúp đỡ”.

Sáng 30.12.2010, Thành liên lạc với Hạnh đặt vấn đề "bồi dưỡng". Sau đó, Lâm và Hạnh làm sai chỉ đạo của cấp trên để lô hàng trị giá hơn 4,4 tỉ đồng trên được thông quan trót lọt. Tuy nhiên, hàng đang được vận chuyển thì bị Tổ công tác Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện. Cáo trạng xác định Hạnh và Lâm gây thất thu thuế hơn 355 triệu đồng. 6 cán bộ hải quan khác có vi phạm liên quan đến lô hàng này đã bị xử lý kỷ luật hành chính. Riêng Lê Thế Tịnh đã chết nên không xem xét xử lý.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.