Nói nhiều về bản thân sẽ dễ trầm cảm

08/05/2013 14:08 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu tại Đức cho rằng những người nói nhiều về chính mình thì dễ bị trầm cảm.

(TNO) Một nghiên cứu tại Đức cho rằng những người nói nhiều về chính mình thì dễ bị trầm cảm, theo Medical Daily ngày 7.5.

>> Những dấu hiệu của trầm cảm

Tiến sĩ Johannes Zimmerman và đồng nghiệp tại Trường đại học Kassel (Đức) phỏng vấn 118 người đang được điều trị chứng trầm cảm và rối loạn lo lắng.

Các nhà nghiên cứu đặt ra các câu hỏi về quá khứ, các mối quan hệ và sự nhận thức của cá nhân từng người.

Họ nhận thấy những người càng sử dụng từ “tôi” nhiều thì càng có khuynh hướng trầm cảm. Họ cũng gặp khó khăn khi tiếp xúc với người khác, có khuynh hướng thu hút sự chú ý và không thể chịu nổi khi phải ở một mình.

Ngược lại, những người sử dụng từ “chúng tôi” nhiều thì có khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội một cách phù hợp hơn.

Đức Trí

>> Đi bộ nhanh chống trầm cảm
>> Sữa chua giảm bớt trầm cảm
>> Ăn cá giúp giảm trầm cảm sau sinh
>> Trầm cảm vì công nghệ
>> Ăn cà chua giúp giảm nguy cơ trầm cảm
>> Bố mẹ cãi vã, con dễ trầm cảm
>> Trẻ cũng bị trầm cảm
>> Omega-3 giúp giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.