Nhật tăng tàu tuần ngư quanh Senkaku/Điếu Ngư

08/05/2013 03:20 GMT+7

Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi số tàu tuần ngư giám sát hoạt động của các tàu cá Đài Loan xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông theo một thỏa thuận ngư nghiệp song phương.

Kyodo News dẫn lời Bộ trưởng Nông, lâm và ngư nghiệp Nhật Yoshimasa Hayashi ngày 7.5 cho biết số tàu sẽ tăng từ 5 lên 10 chiếc trong các tháng 5 và 6, khi ngư dân Đài Loan tăng cường đánh bắt cá ngừ. Trước đó, vào ngày 10.4, Nhật và Đài Loan đã ký thỏa thuận ngư nghiệp song phương, cho phép các tàu cá Đài Loan được phép hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo gần quần đảo trên. Hiệp định này, bị Bắc Kinh cực lực phản đối, sẽ có hiệu lực từ ngày 10.5. Trong một diễn biến liên quan, đài NHK ngày 7.5 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc vẽ các đường cơ bản hàng hải xung quanh Senkaku/Điếu Ngư.

Trùng Quang

>> Tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá?
>> Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.