Mỹ tìm nạn nhân bắt cóc thứ tư

09/05/2013 03:00 GMT+7

Giới điều tra Mỹ đang lục soát ngôi nhà nơi 3 phụ nữ bị bắt cóc và giam giữ suốt hơn 10 năm ở thành phố Cleveland, bang Ohio để tìm kiếm manh mối của nạn nhân thứ tư.

Theo tờ Daily Mail ngày 8.5, Ashley Summers mất tích vào năm 2007 khi cô 14 tuổi trong cùng khu vực mà Amanda Berry, Gina DeJesus và Michelle Knight bị bắt cóc.

Cả 3 nạn nhân được giải cứu hôm 6.5 sau khi một người hàng xóm phát hiện Berry phía sau ngôi nhà và giúp cô gọi cảnh sát. Đài Fox News dẫn lời Knight cho biết cô từng thấy một phụ nữ thứ tư bị giam chung nhưng sau đó người này đã biến mất.

Theo nhà chức trách, vụ bắt cóc chấn động và sự mất tích của Summers có thể có liên hệ với nhau. Cảnh sát đã bắt giữ chủ nhà Ariel Castro, 52 tuổi, và 2 người anh em về cáo buộc bắt cóc, tra tấn và ép các nạn nhân làm nô lệ tình dục.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.