Israel giảm nhẹ lo ngại vụ không kích Syria

08/05/2013 03:15 GMT+7

Giới chức Israel ngày 6.5 tuyên bố các vụ không kích cuối tuần qua vào Syria không nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc xung đột ở nước láng giềng mà chỉ để ngăn chặn tên lửa của Iran đến tay các tay súng Hezbollah ở Li Băng.

Theo Reuters, Tướng Yair Golan, chỉ huy lực lượng Israel trên các mặt trận với Syria và Li Băng, khẳng định “không có gió chiến tranh, không có căng thẳng”. Trong khi đó, nghị sĩ Tzachi Hanegbi, một nhân vật thân tín của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thì khẳng định các vụ không kích không nhằm làm suy yếu chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công của Israel. Trong khi đó, một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Anh thông tin các vụ không kích của Israel đã khiến ít nhất 42 binh sĩ Syria thiệt mạng và 100 người mất tích.

Trùng Quang 

>> CIA "cung cấp thông tin tình báo" cho phe nổi dậy Syria?
>> Tổng thống Syria thề "trừ khử phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Đánh bom liều chết ở thủ đô Syria, ít nhất 42 người chết
>> Phương Tây kêu gọi LHQ điều tra vũ khí hóa học ở Syria
>> NATO chuẩn bị phương án tham chiến ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.