Cả nhà bị bỏng do xăng

08/05/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, bác sĩ Trương Bá Ngạc, Trưởng khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng do cháy xăng .

Đó là chị Lê Thị Khánh (22 tuổi, ở thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, H.Phú Hòa, Phú Yên) cùng chồng là anh Nguyễn Xuân Hoàng (25 tuổi) và con trai là cháu Nguyễn Như Ý (15 tháng tuổi).

Chị Khánh bị bỏng độ 2-3, diện tích 45%; cháu Ý cũng bị bỏng độ 2-3, diện tích 15% và anh Hoàng bị bỏng độ 2, diện tích 9%.

Theo lời anh Hoàng, sáng 6.5, trong lúc vợ chồng anh đang loay hoay đổ xăng vào xe máy để đi làm thì con gái của anh cầm que củi có lửa chạy đến gần nên lửa bén xăng bùng cháy.

Do chị Khánh và cháu Ý bị bỏng nặng nên đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị.

Đức Huy

>> Nghịch hộp quẹt, hai mẹ con bị bỏng nặng
>> Vụ cháy xe máy ở Quảng Ngãi: Chủ xe bị bỏng lửa xăng nguy kịch
>> Cháy xe máy, một người bị bỏng nặng
>> Bốc dỡ a-xít cẩu thả, 6 người bị bỏng
>> Cháy nhà, 4 người bị bỏng nặng
>> Cháy nhà phố cổ Hội An, 3 người bị bỏng nặng
>> Nổ bình xăng xe máy, một người bị bỏng nặng
>> Cháy nhà, 3 mẹ con bị bỏng nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.