Tìm thấy hóa thạch ngà voi dài 3 mét ở Trung Quốc

07/05/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Hóa thạch ngà voi ít nhất 10.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc.

(TNO) Hóa thạch ngà voi ít nhất 10.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, UPI dẫn chính quyền địa phương cho hay ngày 6.5.

Ngà voi hóa thạch, được phát hiện bởi một người nông dân khi ông này đang làm việc trên cánh đồng của mình tại huyện Hoài Viễn thuộc tỉnh An Huy, có chiều dài khoảng 3 mét.


Sọ loài voi Palaeoloxodon - Ảnh: Bảo tàng Khảo cổ học Tây Ban Nha

Theo Tân Hoa xã thì sau đó, chiếc ngà voi hóa thạch mới phát hiện được xác định thuộc một con voi trưởng thành loài Palaeoloxodon đã tuyệt chủng.

Loài voi này được cho là sinh sống tại miền đông bắc Trung Quốc ở khu vực tỉnh An Huy và Hà Nam cách nay 120.000 năm đến 10.000 năm.

Tình trạng vôi hóa khiến hóa thạch ngà voi mới phát hiện rất dễ vỡ.

Tiến Dũng

>> Tìm thấy hóa thạch loài bò sát bay mới
>> Hóa thạch cổ nhất địa cầu
>> Rừng hóa thạch 100 triệu năm tuổi
>> Hóa thạch loài sói đã tuyệt chủng
>> Phát hiện hóa thạch của giống người mới
>> Phát hiện hóa thạch giống người mới?
>> Phát hiện cây hóa thạch hàng ngàn năm tuổi
>> Hóa thạch gỗ cổ xưa nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.