Phòng dịch cúm lan đến đảo yến Cù Lao Chàm

07/05/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Ngày 7.5, lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch cúm A/H5N1 cho các cơ sở nuôi chim yến tiếp tục cung cấp thông tin liên quan cho các cơ sở nuôi chim yến ở các địa bàn Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, sau lớp thứ nhất tổ chức cho 27 cơ sở nuôi chim yến tại Điện Bàn và Hội An (Quảng Nam) khai mạc ngày 6.5.

(TNO) Ngày 7.5, lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch cúm A/H5N1 cho các cơ sở nuôi chim yến tiếp tục cung cấp thông tin liên quan cho các cơ sở nuôi chim yến ở các địa bàn Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, sau lớp thứ nhất tổ chức cho 27 cơ sở nuôi chim yến tại Điện Bàn và Hội An (Quảng Nam) khai mạc ngày 6.5.

Chương trình do Chi cục Thú y Quảng Nam thực hiện nhằm giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn chim yến, có sự tham gia của cán bộ thú y các xã, phường có cơ sở nuôi chim yến.

Ngày 7.5, lớp tập huấn thứ 2 tiếp tục cung cấp thông tin liên quan cho các cơ sở nuôi chim yến ở địa bàn Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ.

Quảng Nam hiện có 46 cơ sở nuôi chim yến trong nhà và đảo yến tự nhiên ở Cù Lao Chàm (Hội An).

Theo thống kê, mỗi năm tại Cù Lao Chàm thu được 1.000-1.500 kg yến sào, với giá 50-70 triệu đồng/kg.

V.M.T

>> Phòng chống dịch cúm H5N1 trên chim yến
>> Phòng cúm A/H5N1 lây lan từ chim yến: Cần hỗ trợ thỏa đáng cho người nuôi yến
>> Phòng cúm A/H5N1 lây lan từ chim yến: Không ai làm như ta là diệt tất tần tật!
>> Chưa có phương án phòng dịch cho chim yến
>> Ninh Thuận tiêu hủy đàn chim yến lớn nhất Đông Nam Á
>> Đề nghị công bố dịch cúm tại cơ sở có chim yến bị nhiễm H5N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.