Ngân hàng trả lãi tiền gửi tiết kiệm hơn 300.000 tỉ đồng

07/05/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên công bố, bình quân hệ thống ngân hàng trong năm 2012 đã phải trả lãi tiền gửi tiết kiệm lên tới hơn 300.000 tỉ đồng.

>> Ngân hàng lãi khủng do đâu ?
>> Vì sao ngân hàng lãi lớn?
>> Ngân hàng lãi to
>> Hàng loạt ngân hàng lãi lớn
>> Ngân hàng lãi lớn!

Tại hội thảo "Tín dụng ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế" do Học viện Ngân hàng tổ chức sáng nay (7.5), ông Phạm Xuân Hòe, Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, cho biết trên 280.000 tỉ đồng trong tổng số hơn 300.000 tỉ đồng là chi trả lãi trong khu vực doanh nghiệp và dân cư.

Nhưng một điểm đáng chú ý, các tập đoàn lớn, bảo hiểm, kho bạc cũng gửi và lấy lãi những khoản tiền không hề nhỏ.

Về thông tin hệ thống ngân hàng “ăn lãi” nhiều với số tiền thu được từ cho vay lên tới hơn 400.000 tỉ đồng, ông Hòe cho biết, đó chỉ là con số doanh thu, chưa trừ các chi phí như tiền lương, chi phí khấu hao, đọng vốn, đặc biệt trích lập dự phòng rủi ro lớn trong năm 2012.

Trong đó, tính đến cuối 2012, các ngân hàng đã phải trích 68.000 tỉ đồng để xử lý nợ xấu. Riêng trong quý 1/2013, hệ thống ngân hàng tiếp tục trích hơn 4.300 tỉ đồng cho khâu xử lý nợ xấu.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.