Trung Quốc đưa 32 tàu đánh bắt trái phép ở Trường Sa

06/05/2013 14:24 GMT+7

(TNO) Chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa đưa 32 tàu đánh bắt trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

(TNO) Chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa đưa 32 tàu đánh bắt trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Báo mạng Hải Nam hôm nay 6.5 đưa tin đội tàu nói trên gồm có một tàu tiếp tế tổng hợp 4.000 tấn, một tàu vận chuyển 1.500 tấn cùng 30 tàu cá.

Báo này lên giọng cho rằng đây là đội tàu đánh bắt lớn nhất của Hải Nam được đưa đến Trường Sa trong năm 2013.

Hồi tháng 7.2012, Hải Nam từng ngang nhiên đưa một đội tàu gồm 30 chiếc đến đánh bắt ở Trường Sa.

Hồi đầu năm nay, Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải của Trung Quốc Ngô Tráng lên giọng tuyên bố trong năm 2013, tàu ngư chính của cục này sẽ ưu tiên tuần tra hỗ trợ ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở Trường Sa.

Hành động tàu ngư chính, tàu cá Trung Quốc tuần tra, đánh bắt ở vùng biển thuộc Trường Sa rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Điều đáng lưu ý là Hải Nam có hành động trên chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kết thúc chuyến công du 4 nước ASEAN, với tuyên bố tất cả các bên tham gia tranh chấp ở biển Đông cần thực hiện Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở biển Đông (DOC).

Trong chuyến thăm đó, ông Vương còn tuyên bố Bắc Kinh sẽ luôn cởi mở về thảo luận Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Văn Khoa

>> Tàu cá Trung Quốc phá hủy rặng san hô 500 năm tuổi của Philippines
>> Hỗ trợ tàu cá bị phá nước gần Trường Sa
>> Tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN tăng cả về số lượng, mật độ
>> Trung Quốc ngang ngược nói vụ bắn tàu cá Việt là "cần thiết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.