Bức xúc vì phí chợ tăng... 750%

07/05/2013 03:10 GMT+7

Mức phí mới áp dụng với khoảng 150 tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi (Q.3, TP.HCM) đang khiến họ rất bức xúc.

Hàng chục tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi (NVT) dạng không cố định (gọi là tiểu thương “không cố định” nhưng họ vẫn được Ban quản lý (BQL) chợ sắp xếp chỗ ngồi bán cố định từ lâu nay, chỉ có khác là không có cửa hiệu - PV) vừa gửi thư đến Báo Thanh Niên phản ảnh về việc tăng phí chợ lên quá cao và đột ngột. Từ tháng 2.2013 trở về trước, họ chỉ đóng phí chợ (còn gọi là phí hoa chi) từ 40.000 đồng/tháng đến 80.000 đồng/tháng  (tùy diện tích sử dụng). Tuy nhiên, từ tháng 3.2013, mức phí này đã tăng lên 300.000 đồng đến 600.000 đồng/tháng (tăng 750%).

 Tiểu thương không cố định chợ Nguyễn Văn Trỗi phải chịu mức phí chợ tăng 750% từ tháng 3 năm nay
Tiểu thương không cố định chợ Nguyễn Văn Trỗi phải chịu mức phí chợ tăng 750%
từ tháng 3 năm nay - Ảnh: Nguyễn Tập

Không những thế, họ cho rằng cách tính phí chợ còn chưa hợp lý. “Tại sao có những người ngồi ít hơn diện tích quy định (1,5 m x 1,5 m) nhưng vẫn phải đóng “đồng giá” với những người chiếm diện tích nhiều hơn?  Khi chúng tôi than phiền mức phí quá cao thì BQL có nói cho chúng tôi đóng rải ra theo ngày với mức thu 15.000 đồng/ngày. 300.000 đồng/tháng đã là quá nhiều rồi, mà bắt đóng ngày như vậy tính ra là 450.000 đồng/tháng còn chết tụi tui nữa”, chị Đặng Túy Phụng, bán hàng khô, nói.

Theo khảo sát của PV,  đối với tiểu thương vãng lai, không cố định, chợ Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận) chỉ thu từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/chỗ/ngày tùy diện tích sử dụng (khoảng 90.000 đồng đến 150.000 đồng/tháng). Hoặc chợ Thái Bình (Q.1), vốn là chợ loại 1 (theo quy định được phép thu phí cao hơn nhiều so với chợ loại 2) nhưng vẫn thu thấp hơn chợ NVT. Một chỗ ngồi tương đương chợ NVT, mỗi tiểu thương ở chợ Thái Bình chỉ đóng khoảng 70.000 đồng đến 110.000 đồng/tháng. 

Giải thích việc tăng giá, bà Trần Thị Kim Liên, Trưởng BQL chợ NVT cho biết: “Theo QĐ 24/2007 của UBND TP.HCM, các chợ loại 2 (như chợ NVT) được phép thu tối đa 4.000 đồng/m2/ngày. Tuy nhiên, gần sáu năm qua, chợ NVT vẫn chưa áp dụng vì mức thuế trong nhà lồng và mức phí chợ ngoài nhà lồng tương đương nhau. Nhưng từ năm 2012, các hộ buôn bán cố định trong nhà lồng đã thực hiện mức thuế điều chỉnh theo doanh thu (khoảng 392.000 đồng/tháng/hộ), trong khi đó, các hộ buôn bán không cố định chỉ nộp phí chợ bình quân 40.000 đồng đến 100.000 đồng/tháng/hộ. Vì vậy, từ tháng 3.2013 BQL chợ phải điều chỉnh. Tuy nhiên, đối với hộ cận nghèo có xác nhận của phường, BQL sẽ xét giảm 50% mức phí chợ”.

Trong tình hình khó khăn chung hiện nay, liệu việc tăng phí chợ quá cao (tăng 750%) và quá đột ngột (thông báo tăng phí vào cuối tháng 2, giữa tháng 3 thực hiện) như vậy đã hợp tình hợp lý?

Theo ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch UBND Q.3, mức thu phí chợ như vậy không sai. Việc tăng phí là để công bằng cho tiểu thương trong và ngoài nhà lồng chợ.  “Đối với cách tính phí (dựa trên diện tích) chưa chính xác và tính phí ngày cao hơn phí tháng, chúng tôi sẽ cử người rà soát lại. Trước mắt, bà con nào thấy bức xúc, thắc mắc cứ trực tiếp lên gặp BQL chợ để phản ánh. Nếu chợ không giải quyết, quận sẽ làm việc”, ông Thái nói.

Nguyễn Tập

>> Tiểu thương chợ Tân Hiệp phản đối xây chợ mới
>> Tiểu thương không vào chợ
>> Tiểu thương bỏ chợ
>> Tiểu thương chợ siêu thị bức xúc vì phí cao
>> Di dời quầy thịt heo bình ổn giá để đảm bảo quyền lợi tiểu thương
>> Tiểu thương bức xúc vì bị vận động từ thiện theo kiểu "ép buộc
>> Tiểu thương phải... tiểu bậy !
>> Thêm một vụ vỡ nợ, hơn 200 tiểu thương bị thiệt hại
>> Tiểu thương tự ý kinh doanh trái quy định
>> Tiểu thương Tuy Hòa “bãi thị”
>> Cháy nhà giữa chợ Biên Hòa, tiểu thương hoảng hốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.