Ăn thịt cóc, một cháu bé tử vong

06/05/2013 03:00 GMT+7

Sáng 5.5, ông Võ Hoàng Lực (ngụ ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) bắt được 3 con cóc, đã làm thịt cho 2 con là Võ Thị Ngọc Quyên (12 tuổi) và Võ Thị Ngọc Quí (5 tuổi) ăn.

Vài phút sau, thấy cháu Quí bị nôn ói, co giật..., ông Lực đưa con đi Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cấp cứu nhưng đến 10 giờ cùng ngày, cháu Quí đã tử vong do ngộ độc gan và trứng cóc. Ngay sau đó, ông Lực tức tốc đưa cháu Quyên, cũng bị ngộ độc, đi Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu.

T.Dũng - H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.