Tàu cá Trung Quốc phá hủy rặng san hô 500 năm tuổi của Philippines

05/05/2013 21:36 GMT+7

(TNO) Một tàu cá Trung Quốc đã đâm vào một trong số những rặng san hô nổi tiếng nhất của Philippines, làm thiệt hại gần 4.000 m2 san hô tồn tại suốt 5 thế kỷ qua.

(TNO) Một tàu cá Trung Quốc đã đâm vào một trong số những rặng san hô nổi tiếng nhất của Philippines, làm thiệt hại gần 4.000 m2 san hô tồn tại suốt 5 thế kỷ qua.

Khoảng 3.902 m2 san hô bị phá hủy sau khi tàu cá Trung Quốc đâm vào và mắc cạn tại Công viên hải dương Tubbataha, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, AFP dẫn thông cáo của Ban quản lý công viên ngày 4.5.

“Thiệt hại mà tàu cá Trung Quốc gây ra đối với rặng san hô thật đau lòng", ông Angelique Songco, Trưởng ban quản lý công viên Tubbataha nói, sau khi các chuyên gia đánh giá khu vực thiệt hại.

Một số loài san hô bị tàu cá Trung Quốc phá hủy có tuổi đời 500 năm tuổi, thiệt hại còn lớn hơn rặng san hô bị tàu quét mìn USS Guardian của Mỹ mắc cạn ở Tubbataha gây ra hồi tháng 1.2013.

Con tàu Trung Quốc dài 48 m, chở 12 thuyền viên đi vào rặng san hô gần phía tây quần đảo Palawan của Philippines hôm 8.4.

Chính quyền Philippines sau đó phát hiện hàng trăm con tê tê chết, một loài động vật được bảo vệ trên toàn thế giới, cất giấu trên con tàu Trung Quốc.

Nhân viên Glenda Simon của Công viên hải dương Tubbataha cho AFP biết tổng cộng 12 thuyền viên Trung Quốc sẽ bị phạt khoảng 95 triệu peso (2,32 triệu USD) vì đã xâm phạm và phá hủy rặng san hô.

Và những thuyền viên này có nguy cơ lãnh án 12-20 năm tù giam về tội sở hữu tê tê trái phép.

Phúc Duy

>> Philippines “lôi” tàu cá Trung Quốc ra khỏi bãi cạn
>> Philippines sẽ truy tố ngư dân Trung Quốc
>> Philippines đòi Mỹ bồi thường 1,4 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.