Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khảo sát xây dựng sân bay Phan Thiết

05/05/2013 07:53 GMT+7

(TNO) Ngày 4.5, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, trong hai ngày qua, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu đã về Bình Thuận khảo sát vị trí xây dựng sân bay Phan Thiết.

Dự án sân bay Phan Thiết được Bộ GTVT đồng ý phê duyệt với vị trí tại xã Thiện Nghiệp (TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Sân bay Phan Thiết được thiết kế khoảng 500.000 lượt khách/năm với nguồn vốn ban đầu dự kiến khoảng 5.600 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện nguồn vốn xây dựng sân bay đang gặp khó khăn nên đề nghị Chính phủ hỗ trợ trên cơ sở đầu tư sân bay Phan Thiết kết hợp vừa phục vụ dân dụng vừa phục vụ quốc phòng.

Theo trung tướng Võ Văn Tuấn, đoàn công tác sẽ đề xuất Bộ Quốc phòng và Bộ GTVT trình Thủ tướng phê duyệt phương án để Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) liên danh với một đối tác xây dựng sân bay Phan Thiết với thời gian xây dựng từ 2-3 năm bằng nguồn vốn liên danh.

Quế Hà

>> 84 triệu USD tẩy rửa dioxin sân bay Đà Nẵng
>> 7 sân bay có dịch vụ giải trí tốt nhất thế giới
>> Lỗi chính tả ở sân bay Tân Sơn Nhất: Không có gì oan ức!
>> Mở tuyến trung chuyển đến sân bay Đà Nẵng
>> Khởi công dự án mở rộng sân bay Cát Bi
>> Đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng mở rộng sân bay Cát Bi
>> Tạm đóng cửa sân bay Phú Bài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.