Chính khách Anh bị tố cưỡng bức người đồng giới

06/05/2013 03:00 GMT+7

Theo tờ The Guardian hôm qua, Phó chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans đã bị cảnh sát thẩm vấn trong nhiều giờ về cáo buộc ông nhiều lần cưỡng hiếp một nam thanh niên và tấn công tình dục một người khác từ tháng 7.2009 - 3.2013.

Cả hai nạn nhân đều trong độ tuổi 20 còn ông Evans năm nay 55 tuổi. Sau khi trả lời thẩm vấn, ông đã được cho tại ngoại. Ông Evans là nghị sĩ của đảng Bảo thủ cầm quyền và được xem là một trong những chính trị gia nổi bật nhất tại Hạ viện Anh.

Hồi năm 2010, ông từng công khai mình là người đồng tính vì “quá mệt mỏi khi phải sống trong giả dối”. Ngày 5.5, tờ Telegraph dẫn lời nghị sĩ Evans thừa nhận có quen biết 2 nạn nhân nhưng bác bỏ mọi cáo buộc và bóng gió rằng mình “bị gài”. Ông cũng tuyên bố sẽ không từ chức.

N.N.L.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.