Trực thăng đưa 5 thuyền viên vào đất liền cấp cứu

04/05/2013 04:40 GMT+7

Khoảng 2 giờ ngày 3.5, một trực thăng xuất phát từ TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) ra giàn Tam Đảo 02 (cách bờ 170 km) đưa 5 thuyền viên bị nạn trên tàu cá vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Năm thuyền viên này gồm: Bùi Thanh Chín (40 tuổi), Bùi Thanh Út (37 tuổi), Huỳnh Văn Hoàng (34 tuổi), Danh Em (33 tuổi) và Trần Văn Lợi (20 tuổi) làm việc trên tàu cá BV 7679 TS cùng 18 người khác. Chiều 2.5, khi tàu đang đánh bắt hải sản gần giàn Tam Đảo 02, 5 thuyền viên trên mở hầm chứa đá để làm việc thì bất ngờ ngất xỉu. Thuyền trưởng đã cho tàu chạy đến giàn Tam Đảo 02 để đưa các thuyền viên lên giàn hỗ trợ cấp cứu. Sau khi sơ cứu ban đầu, thấy các nạn nhân vẫn hôn mê, khó thở, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nên nhân viên giàn Tam Đảo 02 đã gọi điện vào bờ xin đưa máy bay ra chuyển các nạn nhân vào đất liền điều trị. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định. Theo bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi, cả 5 thuyền viên bị ngộ độc khí hỗn hợp do tích tụ lâu ngày trong hầm đá.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.