Nghị sĩ Thái đòi thủ tướng xin lỗi

04/05/2013 03:15 GMT+7

Một nhóm 58 nghị sĩ Thái Lan yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải xin lỗi người dân vì những phát biểu của bà trong một diễn đàn về dân chủ tổ chức hồi đầu tuần ở Mông Cổ.

Theo tờ Bangkok Post ngày 3.5, tại diễn đàn, bà Yingluck tuyên bố “các yếu tố phản dân chủ đang hiện hữu ở Thái Lan” và cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ chính phủ của anh bà là ông Thaksin đã “làm lung lay nền dân chủ” nước này. Bà cũng chỉ trích các tổ chức độc lập ra đời theo Hiến pháp 2007, vốn được quân đội ủng hộ, đã “lạm quyền và đi ngược lại ước nguyện của người dân”.

Các nghị sĩ đối lập cáo buộc những phát biểu trên “gây chia rẽ và nghi ngờ” với mục đích cổ súy dự thảo sửa đổi hiến pháp do chính phủ của bà Yingluck đề xướng. Một số điều trong dự thảo này bị cho là nhằm mở đường cho ông Thaksin về nước. Thủ tướng Yingluck chưa phản ứng gì về yêu cầu trên.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Puea Thai bác tin bà Yingluck bị thay
>> Bà Yingluck vẫn được tín nhiệm
>> Hạ viện Thái Lan chất vấn bà Yingluck
>> Bà Yingluck phụ trách cả an ninh, quốc phòng
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mong muốn về nước
>> Cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị truy tố tội giết người
>> Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
>> Thủ tướng Thái: Châu Á nên kiếm tiền hơn là xung đột
>> Cựu Thủ tướng Thái đối mặt tội giết người
>> Phó thủ tướng Thái Lan bị đề nghị xử lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.