Học sinh tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng

04/05/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Bắt đầu từ ngày 1.5, luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực. Tại khoản 4, 5, 6, điều 9 của luật quy định nghiêm cấm: người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

>> Cấm hút thuốc nơi công cộng không gây “tác dụng phụ”
>> Vi phạm quy định cấm hút thuốc nơi công cộng có thể bị truy cứu hình sự

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên Online trong chiều 3.5 và sáng 4.5 tại một quán quà vặt đối diện cổng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), rất nhiều cô cậu học trò còn mặc nguyên đồng phục đang ngồi trò chuyện, trong tay là điếu thuốc cháy dở.

Không chỉ phì phèo điếu thuốc rất chuyên nghiệp, các bạn trẻ này còn thoải mái văng tục giữa vỉa hè đông người qua lại.

Học sinh cấp 3 tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng 1

Học sinh cấp 3 tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng 2
Các học sinh hút thuốc ngay trước cổng trường

Học sinh cấp 3 tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng 3

Học sinh cấp 3 tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng 4
Vừa đi xe vừa phì phèo điếu thuốc

Học sinh cấp 3 tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng 5
Nhiều học sinh trường khác cũng qua đây mua và hút thuốc

Học sinh cấp 3 tha hồ “nhả khói” ở nơi công cộng 6
Vỉa hè la liệt đầu lọc

Đáng lưu ý là có rất nhiều em trong số này mang đồng phục của Trường THPT Trần Phú gần đó. Cuối buổi chiều, sàn nhà của quán và vỉa hè gần đó la liệt đầu lọc thuốc lá.

Minh Hoàng

>> Vô tư hút thuốc lá trong bệnh viện !
>> Hút thuốc lá dễ bị yếu xương
>> Tổng thống Putin ký luật cấm hút thuốc lá
>> Hút thuốc lá nhiều có thể sớm ung thư tuyến tụy
>> Hút thuốc lá thụ động dễ bị suy giảm trí nhớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.