Chồng cắn chó để cứu vợ

04/05/2013 06:20 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ Mỹ bị chó cắn bị thương nặng ở mũi kể rằng chồng bà đã cắn con chó để giải thoát cho bà khỏi cuộc tấn công.

Bà Caren cùng chồng Laine Henry nói với tờ The Des Moines Register hôm 3.5 rằng một con chó Labrador nặng hơn 22 kg đã chạy ra khỏi một mảnh sân ở thành phố Madrid, bang Iwoa, và tấn công họ trong lúc họ dắt chó đi dạo.

Bà Caren Henry kể con chó đã cắn vào bụng và đùi phải, quào mắt và sau đó ngoạm mũi bà. Chồng của bà Caren đã bị cắn ở tay khi cố gắng giúp đỡ vợ. Rút cuộc, ông phải “cắn vào mũi con chó, để nó nhả ra”, theo bà Caren.

Bà Caren sau đó đã trải qua một loạt cuộc phẫu thuật nhằm tái tạo mũi tại bệnh viện.

Trong khi đó, thủ phạm vụ tấn công hiện bị quản thúc 14 ngày tại một ngôi nhà ở thành phố Des Moines, thủ phủ bang Iwoa.

Con chó không được ở với bất kỳ con vật nào khác và phải đeo dây xích mỗi khi ra khỏi nhà. Theo tờ The Des Moines Register, hạt Dallas tại Iwoa không có luật kiểm soát chó dữ nên không thể truy tố chủ sở hữu con chó.

Sơn Duân

>> Chó sủa, 1 người bị đâm
>> Thập tử nhất sinh vì trộm chó
>> Cháu bé 3 tuổi bị chó cắn gần đứt dương vật
>> Chó cắn chết người ở Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.