Điện Élysée bán đấu giá rượu

04/05/2013 03:25 GMT+7

Chính phủ Pháp đang thực hiện mọi biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để đối phó khủng hoảng kinh tế.

Sau khi đồng loạt cắt giảm chi tiêu ở các bộ, mới đây, đến lượt Điện Élysée ra thông báo bán đấu giá 1/10 hầm rượu, tức khoảng 1.200 chai rượu vang hảo hạng vào ngày 30 và 31.5 tại nhà đấu giá Drouot ở Paris. Tất cả số rượu này dành phục vụ Tổng thống Pháp hoặc dùng trong những lễ chiêu đãi chính thức ở Élysée. Trong đó, phần lớn là rượu vang Bordeaux, Bourgogne, Loire, Alsace… Đặc biệt có một số chai trị giá đến 2.200 euro (60,1 triệu đồng). Tiền thu được từ đấu giá dùng để mua những loại rượu ít “sang” hơn, phần còn dư được chuyển vào ngân sách.

Hầm rượu của Élysée bắt đầu được tích trữ từ năm 1947 dưới thời Tổng thống Vincent Auriol và vào năm 1995 được chuyển sang chỗ mới để bảo quản tốt hơn.

Lan Chi

>> Đấu giá bài hát chưa từng công bố của Bob Dylan
>> Đấu giá tranh vẽ Madonna khỏa thân
>> Đấu giá cuốn sách có chữ ký của J.K.Rowling tại VN
>> Súng" trong phim “Star Trek” đấu giá được 4,8 tỉ đồng
>> Đấu giá một bản album hiếm của "The Beatles

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.