Chui vào hầm đá, 5 thuyền viên ngất xỉu do ngộ độc khí

03/05/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Đến 15 giờ ngày 3.5, tình trạng sức khỏe của 5 thuyền viên trên tàu cá BV 7679 TS đã ổn định sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) chăm sóc đặc biệt.

Năm thuyền viên này gồm: Bùi Thanh Chín (40 tuổi), Bùi Thanh Út (37 tuổi), Huỳnh Văn Hoàng (34 tuổi), Danh Em (33 tuổi) và Trần văn Lợi (20 tuổi) được trực thăng đưa từ giàn Tam Đảo 02 (cách Vũng Tàu khoảng 170 km) vào bệnh viện để cấp cứu do ngộ độc khí hỗn hợp.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BV 7679 TS gồm có 23 thuyền viên đã đánh bắt hải sản ngoài khơi hơn 1 tháng nay.

Chui vào hầm đá, 5 thuyền viên ngất xỉu do ngô độc khí 1

Chui vào hầm đá, 5 thuyền viên ngất xỉu do ngô độc khí 2

Chui vào hầm đá, 5 thuyền viên ngất xỉu do ngô độc khí 3
Các bệnh nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Lê Lợi

Chiều 2.5, khi tàu cá đang đánh bắt hải sản gần giàn Tam Đảo 02, có 5 thuyền viên trên tàu mở hầm đá để chui xuống thì bất ngờ ngất xỉu.

Thuyền trưởng đã cho tàu chạy đến giàn tam Đảo 02 để đưa các thuyền viên lên giàn cấp cứu.

Sau khi sơ cứu ban đầu, thấy các thuyền viên vẫn hôn mê, khó thở, nguy hiểm đến tính mạng nên nhân viên của giàn Tam Đảo 02 đã gọi điện vào bờ xin đưa máy bay ra để chuyển các nạn nhân vào đất liền.

Ngay sau đó, 2 giờ ngày 3.5, một máy bay trực thăng từ TP.Vũng Tàu bay ra giàn Tam Đảo 02 để đưa 5 thuyền viên vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu kịp thời.

Tin; ảnh: Nguyễn Long

>> Ngộ độc khí gas ở Thổ Nhĩ Kỳ, 23 người nhập viện
>> Ngộ độc khí, mẹ chết, 2 con hôn mê
>> Ngộ độc khí bếp than, 3 học sinh thiệt mạng
>> Vụ cả nhà bị ngộ độc khí: Con gái đã tỉnh, mẹ còn hôn mê
>> Bé 3 tuổi tử vong, cả nhà hôn mê nghi do ngộ độc khí
>> 3 thuyền viên chết do ngộ độc khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.