“Biển đảo Việt Nam”

03/05/2013 17:56 GMT+7

(TNO) Hàng chục bức ảnh, bản đồ cổ, sách, hiện vật… khẳng định chủ quyền biển, đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đã được mang đến cuộc trưng bày với chủ đề “Biển đảo Việt Nam” do Bảo tàng Nhân học tổ chức tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

(TNO) Hàng chục bức ảnh, bản đồ cổ, sách, hiện vật… khẳng định chủ quyền biển, đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đã được mang đến cuộc trưng bày với chủ đề “Biển đảo Việt Nam” do Bảo tàng Nhân học tổ chức tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Cuộc trưng bày đã thu hút đông đảo sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Nội đến tìm hiểu và chia sẻ nguyện vọng, tinh thần ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Hơn 60 bức ảnh được chọn lọc từ hàng trăm bức ảnh của các nhà báo, cán bộ các cơ quan nghiên cứu ghi lại trong những lần ra đảo đã được trưng bày. Mỗi bức ảnh lại mang màu sắc, vẻ đẹp riêng đã tái hiện chân thực vẻ đẹp cuộc sống sinh hoạt bình dị, tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân ta trên đảo.

Bên cạnh đó, cuộc trưng bày còn mang đến số lượng lớn những tấm bản đồ cổ có niên đại từ thế kỷ 15-20.

Nhiều bản đồ được xuất bản tại Anh, Đức, Ấn Độ từ thế kỷ 16-19 đều ghi nhận và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là những vùng lãnh thổ thuộc Việt Nam.

Đặc biệt, tại cuộc triển lãm lần này còn trưng bày cát, vỏ ốc, san hô… những sản vật bình dị ở Hoàng Sa được ngư dân Mai Phụng Lưu mang về từ đảo Bạch Quy sau mỗi chuyến đi biển. Đây là các kỷ vật mà Bảo tàng Nhân học mượn của tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên cho cuộc trưng bày.

Trưng bày “Biển đảo Việt Nam” sẽ kéo dài từ ngày 2 đến hết ngày 20.5.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh từ cuộc trưng bày này:

 Triển lãm thu hút đông  đảo các bạn sinh viên đến tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Triển lãm thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Đẩy xuồng ra biển để trở về tàu lớn”
Đẩy xuồng ra biển để trở về tàu lớn

Đường tới trường - Trẻ em trên đảo Trường Sa lớn”
Đường tới trường - Trẻ em trên đảo Trường Sa

Tăng gia trên đảo Trường Sa. Do thời tiết ở huyện đảo Trường Sa rất khắc nghiệt nên việc trồng rau xanh của cán bộ chiến sĩ trên các đảo thực sự là một kỳ công và đã được tiến hành từ lâu
Tăng gia trên đảo Trường Sa. Do thời tiết ở huyện đảo Trường Sa rất khắc nghiệt
nên việc trồng rau xanh của cán bộ chiến sĩ trên các đảo thực sự là một kỳ công và đã được
tiến hành từ lâu

Chiến sĩ cùng đàn chó nuôi trên đảo
Chiến sĩ cùng đàn chó nuôi trên đảo

Sau giờ làm việc các chiến sĩ cùng nhau chơi thể thao
Sau giờ làm việc, các chiến sĩ cùng nhau chơi thể thao

Mộ liệt sĩ trên đảo Trường sa. Trên đảo có mộ liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ: Quách Hoàng Lâm và Vương Viết Mão
Mộ liệt sĩ trên đảo Trường Sa

Dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hàng năm tổ chức lễ hội : “Khao Lề Thề Lính Hòang Sa”
Hằng năm tổ chức lễ hội: “Khao lề thề lính Hoàng Sa”

Nụ cười chiến sĩ
Nụ cười chiến sĩ

Cuộc trưng bày còn mang đến số lượng lớn những tấm bản đồ cổ có niên đại từ thế kỷ XV-XX đều ghi nhận và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là những vùng lãnh thổ thuộc Việt Nam
Cuộc trưng bày còn mang đến số lượng lớn những tấm bản đồ cổ
có niên đại từ thế kỷ 15-20 đều ghi nhận và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa
là những vùng lãnh thổ thuộc Việt Nam

Các bạn trẻ say mê tìm hiểu bản đồ cổ về Trường Sa, Hoàng Sa
Các bạn trẻ say mê tìm hiểu bản đồ cổ về Trường Sa, Hoàng Sa

TBức điêu khắc “Tuổi trẻ nơi đầu sóng” của nghệ nhân Nguyễn Viết Quân (23 tuổi, làng Đại Bái, Bắc Ninh) thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ ngày đêm canh gác nơi đảo xa
Bức điêu khắc “Tuổi trẻ nơi đầu sóng” của nghệ nhân Nguyễn Viết Quân
(23 tuổi, làng Đại Bái, Bắc Ninh) thể hiện tinh thần kiên cường,
bất khuất của các chiến sĩ ngày đêm canh gác nơi đảo xa

Nhiều bạn trẻ sau khi xem triển lãm đã gửi gắm tâm tư tình cảm, tình yêu đến Trường Sa và Hoàng Sa bằng cách viết lên những mẫu giấy rồi gián lên bảng tin
Nhiều bạn trẻ sau khi xem triển lãm đã gửi gắm tâm tư tình cảm, tình yêu đến
Trường Sa và Hoàng Sa bằng cách viết lên những mẫu giấy rồi dán lên bảng tin

Vỏ ốc, cát, san hô từ Trường Sa đến giảng đường đại học
Vỏ ốc, cát, san hô từ Hoàng Sa đến giảng đường đại học

Nguyễn Tuấn - Bùi Thanh Xuân
(thực hiện)

>> Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam”
>> Triển lãm di sản văn hóa biển đảo
>> 8.200 tỉ đồng phát triển y tế biển đảo
>> Hội trại sinh viên hướng về biển đảo quê hương
>> Tuổi trẻ với biển đảo quê hương
>> Học sinh thi vẽ tranh về biển, đảo
>> Triển lãm ảnh “ Đồng Nai hướng về biển đảo”
>> Học ngoại khóa về biển đảo
>> Sôi động chương trình "Em yêu biển đảo quê hương
>> Tuyên truyền biển đảo được triển khai toàn diện
>> Học sinh nói về chủ quyền biển, đảo
>> Thi hùng biện tiếng Anh về biển, đảo
>> Gửi xuân đất liền ra biển đảo quê hương
>> Đường hoa biển đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.