Bắt khẩn cấp kẻ đòi nợ thuê kiểu xã hội đen

03/05/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Công an TP.HCM vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thanh Tú (chuyên đòi nợ thuê kiểu xã hội đen) do liên quan đến một vụ giết người.

(TNO) Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM ngày 2.5 ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Tú (26 tuổi, ngụ Gia Lai) do liên quan đến vụ giết người trước hẻm 103 Lò Siêu, P.6, Q.11, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15.3.2013, do mâu thuẫn với nhau tại tiệm internet, Tú đã gọi điện thoại điều động đàn em gồm: Sỳ Mạ Sầu (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Lìu Chánh Sáng; Nám, Phi, Long (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy đến đầu hẻm 103 Lò Siêu, thanh toán nhóm của Lâm Nghĩa (20 tuổi, ngụ Q.11), Lâm Chí Quốc, Vĩ Nhựt, Vĩ Nguyên (cùng ngụ Q.11).

Trong lúc hỗn chiến, Quốc đã dùng dao đâm chết Lìu Chánh Sáng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã bắt giữ các nghi phạm liên quan đến vụ giết người nói trên, riêng Tú đã bỏ trốn.

Theo hồ sơ trinh sát, Tú là đối tượng đòi nợ thuê chuyên nghiệp theo kiểu “xã hội đen”.

Trước đó, ngày 21.8.2012, Tú cùng đồng bọn đến nhà con nợ ở P.14, Q.11 đòi nợ thuê thì bị Công an P.14 mời về trụ sở xử lý. Tại đây, Tú đã khai tạm trú ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM, nhưng qua xác minh thì địa chỉ này không có thật.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM kêu gọi Tú ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đàm Huy

>> 2 kẻ đòi nợ thuê lãnh án
>> Tước danh hiệu một công an vì đi đòi nợ thuê
>> Xử lý nhóm đòi nợ thuê gây rối
>> Bắt 11 người đòi nợ thuê trái luật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.