Tuyển sinh đầu cấp tại Đà Nẵng và Huế

03/05/2013 03:00 GMT+7

Ngày 2.5, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Chỉ tiêu các trường THPT công lập như sau: Phan Châu Trinh: 1.260, Hòa Vang 378, Phan Thành Tài 462, Ông Ích Khiêm 585, Phạm Phú Thứ 504, Thái Phiên 756, Hoàng Hoa Thám 504, Ngũ Hành Sơn 462, Nguyễn Trãi 462, Tôn Thất Tùng 462, Nguyễn Thượng Hiền 378, Trần Phú 798, Thanh Khê 420, Nguyễn Hiền 546, Ngô Quyền 420, Cẩm Lệ 252. Trường công lập sẽ tổ chức thi tuyển. Có tổng cộng 1.665 chỉ tiêu xét tuyển vào các trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10. Cụ thể, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tuyển 320 học sinh vào lớp 6, nhận hồ sơ từ ngày 5 đến 9.6. Trường THCS dân tộc nội trú Nam Đông và A Lưới tuyển 120 học sinh theo hình thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đầu vào. Các trường THCS còn lại tổ chức xét tuyển vào lớp 6 theo địa bàn cư trú.

Trường THPT chuyên Quốc Học tuyển 400 học sinh trong và ngoài tỉnh (nhận hồ sơ từ ngày 5 đến 11.6); thí sinh qua vòng sơ tuyển sẽ thi 4 môn: ngữ văn, toán, ngoại ngữ và môn chuyên. Các trường THPT công lập tại TP tuyển sinh theo hình thức thi tuyển; trường THPT ở huyện, thị xã, trường ngoài công lập xét tuyển.

Diệu Hiền - Lê Công Doanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.