Bé trai 5 tuổi vô tình bắn chết em gái 2 tuổi

02/05/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Một bé trai 5 tuổi đã vô tình bắn chết đứa em gái mới 2 tuổi với khẩu súng trường Crickett (loại súng nhỏ, nhẹ dành cho thanh thiếu niên). Khẩu súng là quà sinh nhật của bé trai này.

Vụ nổ súng ban đầu được xác định là một vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1.5, đài CNN dẫn lời ông Billy Gergory, một binh sĩ thuộc lực lượng cảnh sát bang Kentucky, cho biết.

Ông Gregory cho hay, trẻ em ở bang Kentucky được cha mẹ cho làm quen với súng đạn từ tuổi rất bé, và vụ tai nạn này là một thảm kịch.

Bà mẹ của bé trai cho biết gia đình đã cất giữ món quà sinh nhật là khẩu súng Crickett nơi an toàn.

Nhưng bà mới ra ngoài được khoảng vài phút, thì bé trai đã nghịch khẩu súng và vô tình bắn chết đứa em gái mới 2 tuổi, theo CNN.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong những tháng gần đây cũng đã xảy ra một số vụ nổ súng chết người có liên quan đến trẻ nhỏ ở Mỹ.

Hồi đầu tháng 4.2013, một bé 4 tuổi ở bang Tennessee đã vô tình nổ súng bắn chết một người phụ nữ 48 tuổi, và chỉ vài ngày sau đó, một đứa bé mới 6 tuổi bị một người bạn 4 tuổi nghịch súng, bắn trúng đầu tử vong tại bang New Jersey.

Phúc Duy

>> Nghịch súng, 1 người chết
>> Em trai nghịch súng, chị thiệt mạng
>> Để trẻ nghịch súng, nguyên Trưởng công an xã lãnh án
>> Cháu bé 3 tuổi tử vong do nghịch súng
>> Nghịch súng, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.