Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào vịnh Cam Ranh sửa chữa

01/05/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Ông Bùi Hữu Sỹ, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhà máy đóng tàu Cam Ranh (Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam), cho biết ngày 1.5 tàu USNS Amelia Earhart (T-AKE 6) của Hải quân Mỹ đã vào vịnh Cam Ranh, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) để sửa chữa.

Tàu USNS Amelia Earhart (T-AKE 6) là tàu hậu cần, dài 210 m, rộng 32,3 m, tải trọng 41 ngàn tấn, vận tốc 20 hải lý/giờ, trên tàu có thủy thủ đoàn 123 người.

Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào vịnh Cam Ranh sửa chữa
Tàu USNS Amelia Earhart (T-AKE 6) đang được sửa chữa tại vịnh Cam Ranh - Ảnh: Nguyễn Chung

Theo kế hoạch, tàu USNS Amelia Earhart (T-AKE 6) sẽ lưu lại vịnh Cam Ranh trong 15 ngày để các kỹ sư, công nhân lành nghề của Công ty TNHH một thành viên nhà máy đóng tàu Cam Ranh sửa chữa.

Được biết, từ năm 2010 đến nay đã có 7 lượt tàu hậu cần của Hải quân Mỹ vào vịnh Cam Ranh sửa chữa, bảo dưỡng. Gần đây nhất là tàu USNS Alan Shepard (T-AKE 4) đã đến Cam Ranh để sửa chữa vào ngày 20.11.2012.

Nguyễn Chung - Sa Vĩ

>> Tàu hải quân Mỹ cập cảng Đà Nẵng
>> Tàu hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa
>> Tàu hải quân Mỹ tông nhau
>> Tàu hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng
>> Người dân và du khách tham quan tàu Hải quân Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.