Một du khách bị chết đuối khi tắm biển

01/05/2013 16:39 GMT+7

(TNO) Cho đến chiều 1.5, chính quyền địa phương và người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh Lê Văn Giang (30 tuổi, ngụ tại xã Trung Chính, H.Nông Cống, Thanh Hóa), bị chết đuối vào chiều 30.4 tại bãi biển Hải Hòa, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

(TNO) Cho đến chiều 1.5, chính quyền địa phương và người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh Lê Văn Giang (30 tuổi, ngụ tại xã Trung Chính, H.Nông Cống, Thanh Hóa), bị chết đuối vào chiều 30.4 tại bãi biển Hải Hòa, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Trước đó chiều 30.4, anh Giang bị sóng biển cuốn trôi khi đang bơi cách bờ biển khoảng 50 m.

Sau khi nhận được thông tin chính quyền xã Hải Hòa đã huy động thuyền bè phối hợp cùng với ngư dân để tìm kiếm thi thể anh Giang, nhưng cho đến chiều nay, xác anh Giang vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, bãi biển Hải Hòa hằng năm thu hút hàng nghìn lượt khách về nghỉ mát, tắm biển.

Tuy nhiên, do bãi biển còn hoang sơ, điều kiện phục vụ, bảo đảm an toàn cho du khách còn thiếu, nên năm nào cũng có du khách bị chết đuối ở bãi biển Hải Hòa. 

Ngọc Minh

>> Nhảy kênh, con nghiện chết đuối
>> Xác chết dưới mương nước
>> Hai học sinh lớp 1 chết đuối
>> Tắm biển, 3 học sinh chết đuối
>> Cụ bà chết đuối
>> Ra sông Hồng tập bơi, 2 học sinh chết đuối
>> Xác chết dưới chân cầu
>> Rủ nhau tắm sông, hai học sinh ở Hà Tĩnh chết đuối
>> Tắm sông, 6 học sinh chết đuối
>> Tắm sông, 6 học sinh lớp 7 bị chết đuối
>> Khám nghiệm tử thi du khách nước ngoài chết đuối
>> Qua cầu ván, cháu bé 5 tuổi rớt sông chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.