Mẹ ăn vặt, con dễ béo phì

01/05/2013 07:58 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu tại Úc phát hiện những thai phụ ăn vặt nhiều thì con sinh ra sẽ dễ nghiện thức ăn vặt và vì vậy rất dễ béo phì.

(TNO) Một nghiên cứu tại Úc phát hiện những thai phụ ăn vặt nhiều thì con sinh ra sẽ dễ nghiện thức ăn vặt và vì vậy rất dễ béo phì, theo tờ The Australian.

Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Bev Muhlhausler và các đồng nghiệp tại Trường đại học Adelaide (Úc).

Mẹ ăn vặt, con dễ béo phì
Thức ăn của thai phụ ảnh hưởng nhiều đến trẻ - Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu cho thấy, nếu phụ nữ khi mang thai ăn nhiều thức ăn vặt, trẻ sẽ được “lập trình” nghiện các món tương tự ngay từ lúc còn trong bụng mẹ.

Trẻ sẽ có khuynh hướng ăn nhiều chất ngọt và chất béo hơn để lại có được cảm giác “dễ chịu” như khi còn trong bụng mẹ.

Những trẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để có được cân nặng khỏe mạnh, tiến sĩ Muhlhausler cho biết.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí FASEB.

Đức Trí

>> Trẻ ăn đặc quá sớm dễ có nguy cơ béo phì
>> Giảm nguy cơ tiểu đường ở trẻ béo phì
>> Nguy cơ mắc đái tháo đường ở trẻ béo phì
>> Thu thêm phí đối với người béo phì đi máy bay?
>> Chống béo phì từ... vỏ táo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.