Hối hả vào Nam sau lễ

01/05/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Ngày 1.5, mặc dù vẫn đang còn ngày nghỉ nhưng để kịp trở lại với công việc, học tập sau lễ 30.4 và 1.5, nhiều người tại Quảng Nam đã hối hả đón tàu xe vào Nam. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người đã kéo đến ga Tam Kỳ để kịp giờ tàu chạy.

Theo số liệu từ ga Tam Kỳ cung cấp, trong dịp lễ, mỗi ngày ga Tam Kỳ đón không dưới 230 lượt khách. Trong đó, đỉnh điểm là ngày 27.4 với 307 lượt khách về quê nghỉ lễ.

Hối hả vào nam sau lễ
Sáng nay 1.5, ga Tam Kỳ đông nghịt hành khách vào Nam

Hối hả vào nam sau lễ 2
Trong đó, có nhiều sinh viên vội vã trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ

Hối hả vào nam sau lễ 3
Hối hả vào miền Nam sau vài ngày nghỉ lễ

Dự báo trong ngày 1.5, do nhu cầu vào miền Nam tăng cao nên ga Tam Kỳ sẽ đón không dưới 300 lượt khách. Trong đó, đa số là sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.

Được biết, từ ngày 26.4 đến ngày 1.5, ga Tam Kỳ điều chỉnh giá vé tăng 10% đối với hành khách đi các tàu địa phương SE21 và SE22. Thế nhưng, nhu cầu đi tàu hỏa vào Nam vẫn không giảm.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Nhộn nhịp rời TP.HCM đi nghỉ lễ
>> Nhọc nhằn về quê nghỉ lễ
>> Nằm bến chờ xe đi nghỉ lễ
>> Ùn ùn đi nghỉ lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.