Trung Quốc cấm xe sang xài biển đỏ

30/04/2013 03:00 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa công bố lệnh cấm sử dụng biển quân sự, hay còn gọi là biển số đỏ, đối với 11 mẫu và nhãn hiệu xe sang.

Theo hệ thống đăng ký mới, những dòng xe sedan không được cấp biển số của quân đội bao gồm Mercedes-Benz, BMW, Lincoln, Cadillac, Bentley, Jaguar và Porsche, cũng như Volkswagen Phaeton. Ở dòng SUV, lệnh cấm ít ngặt nghèo hơn, chỉ có các dòng như Land Rover, Porsche Cayenne và Audi Q7 lọt vào danh sách này.

Có vẻ như không giới hạn mức trần về giá và động cơ của những loại SUV được đăng ký, nhưng xe sedan phải có giá không quá 450.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỉ đồng), hoặc động cơ không lớn hơn 3 lít.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đã quyết định giới hạn việc sử dụng xe sang theo lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm cải thiện hình ảnh của bộ máy chính quyền trước công chúng.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.