Thủ tướng Nhật Bản công du Nga

30/04/2013 03:00 GMT+7

Ngày 29.4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Theo AFP, tranh chấp đảo và hợp tác năng lượng là hai chủ đề chính mà hai bên thảo luận trong chuyến thăm này.

Theo BBC, trước chuyến thăm Nga, ông Abe khẳng định mong muốn nối lại những cuộc đàm phán về hiệp định hòa bình thời hậu Thế chiến 2, mà hai nước chưa thể ký kết vì tranh chấp lãnh thổ.

Theo Đài CRI, tuyên bố chung, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin, có nêu lên sự quan ngại về việc CHDCND Triều Tiên quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, tờ Financial Times ngày 28.4 đưa tin ông Abe vừa có thêm động thái cứng rắn liên quan đến chủ quyền. Theo đó, ông Abe đã tham dự một chương trình hội nghị, triển lãm ở thành phố Chiba, Nhật Bản, và mặc áo của binh sĩ rồi leo vào một xe tăng (ảnh).

Tiếp đến, ông Abe hô to khẩu hiệu khẳng định không cho phép chủ quyền Nhật bị xâm hại. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.