Khởi tố học sinh lớp 11 bắt cóc trẻ em tống tiền

29/04/2013 03:15 GMT+7

Chiều 28.4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Phong (ảnh - 18 tuổi, học lớp 11 Trường cấp 2-3 Đắk Ơ, xã Đăk Ơ, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 28.4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Phong (ảnh - 18 tuổi, học lớp 11 Trường cấp 2-3 Đắk Ơ, xã Đăk Ơ, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Học sinh bắt cóc trẻ em tống tiền

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 18.4, thấy cháu Ngô Xuân Quang (7 tuổi, ngụ xã Đắk Ơ) đang chơi trước nhà, Phong đã dụ dỗ cháu Quang ra ngoài, sau đó chở tới nhà nghỉ Bình Dân (xã Bù Gia Mập, H.Bù Gia Mập), cách xã Đắk Ơ khoảng 16 km. Phong trói, nhốt bé Quang trong phòng rồi nhắn tin cho gia đình cháu, buộc phải đưa 200 triệu đồng để chuộc cháu về, nếu không sẽ giết cháu. Nhận tin báo từ gia đình cháu Quang và chủ nhà nghỉ Bình Dân, tối cùng ngày công an ập vào bắt khẩn cấp Phong, giải cứu cháu Quang an toàn.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Thiếu nợ cờ bạc, một học sinh bắt cóc trẻ em tống tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.