Khánh thành mộ Cai đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật

28/04/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, chiều 28.4, công trình tôn tạo mộ Cai đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật long trọng khánh thành.

(TNO) Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, chiều 28.4, công trình tôn tạo mộ Cai đội Phạm Hữu Nhật, suất đội trưởng thủy quân dân binh Hoàng Sa, long trọng khánh thành. 

Theo sử sách ghi chép lại, năm Minh Mạng thứ 17 (năm Bính Thân 1836), triều đình nhà Nguyễn cắt cử suất đội trưởng thủy quân Phạm Hữu Nhật, người làng An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi), dẫn đầu 70 suất đinh là những dân binh trên đảo Lý Sơn ra Hoàng Sa đo đạc hải trình, thu lượm sản vật, cắm mốc, dựng bia chủ quyền.

Khánh thành mộ thủy quân Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật 1
Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn thắp hương trước mộ Cai đội Phạm Hữu Nhật

Khánh thành mộ thủy quân Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật 4
Nhà thờ Phạm Văn (thôn Đông, xã An Vĩnh) nơi thờ tự Cai đội thủy quân Phạm Hữu Nhật

Đến năm 1854, Cai đội Phạm Hữu Nhật cùng nhiều dân binh mất tích trên biển. Sau đó, gia đình và họ tộc đã an táng ông bằng mộ chiêu hồn không có hài cốt (tức mộ gió) tại thôn Đông, xã An Vĩnh, bên cạnh mộ thủy tổ họ Phạm Văn, một trong những vị tiền hiền tại xã An Vĩnh trên đảo Lý Sơn.

Ông Tạ Quy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ngãi, cho rằng việc xây dựng mộ Cai đội thủy quân Phạm Hữu Nhật là ghi nhận công lao to lớn của ông và những dân binh Hoàng Sa đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Văn Mịnh

>> Khai mạc lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Góp sức trẻ cho lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Chương trình lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Nâng tầm quy mô lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Nâng tầm quy mô lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.