Rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa nhập điện đình làng An Vĩnh

27/04/2013 16:20 GMT+7

* Trên 1.000 du khách ra đảo Lý Sơn trong ngày đầu khai lễ khao lề thế lính (TNO) Sáng 27.4, tại đình làng An Vĩnh (Lý Sơn), hàng trăm tăng ni, Phật tử là con cháu 13 tộc họ trên đảo Lý Sơn đã tổ chức trang nghiêm lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ m Linh tự về nhập điện đình làng An Vĩnh, nơi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

*  Trên 1.000 du khách ra đảo Lý Sơn trong ngày đầu khai lễ khao lề

(TNO) Sáng 27.4, tại đình làng An Vĩnh (Lý Sơn), hàng trăm tăng ni, Phật tử là con cháu 13 tộc họ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức trang nghiêm lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ m Linh tự về nhập điện đình làng An Vĩnh, nơi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Đình làng An Vĩnh là nơi mà từ hàng trăm năm trước, các binh phu Hoàng Sa đã giong buồm cưỡi sóng ra khơi đi mở cõi.

Lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ vong linh và ngợi ca tinh thần anh dũng bất khuất, không quản ngại khó khăn của những dân binh Hoàng Sa đã ngã xuống giữa biển khơi mênh mông để bảo vệ và gìn giữ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những chiếc thuyền nan tượng trưng thả trong lễ thả thuyền thế lính Hoàng Sa trên biển

Những chiếc thuyền nan tượng trưng thả trong lễ thả thuyền thế lính Hoàng Sa trên biển 2
Những chiếc thuyền nan tượng trưng, thả trong lễ thả thuyền thế lính Hoàng Sa trên biển

Lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ m Linh Tự về nhập điện tại đình làng An Vĩnh

Lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ m Linh Tự về nhập điện tại đình làng An Vĩnh 2
Lễ rước linh vị các hùng binh Hoàng Sa từ m Linh tự về nhập điện tại đình làng An Vĩnh

Cầu siêu vong linh các hùng binh Hoàng Sa
Cầu siêu vong linh các hùng binh Hoàng Sa

Ngoài lễ cầu siêu đội dân binh Hoàng Sa, cũng trong ngày 27.4, tại huyện đảo Lý Sơn sẽ diễn ra nhiều nghi lễ như Lễ nhập yết, Lễ hoa đăng, biểu diễn nghệ thuật...

Ngày mai 28.4, tại đảo Lý Sơn sẽ diễn ra Lễ rước bằng Di tích quốc gia đình làng An Vĩnh và bằng công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể quốc gia, cử hành chánh lễ Lễ tế khao lề thế lính Hoàng Sa, Lễ đua thuyền Tứ Linh, Lễ tạ.

Trên 1.000 du khách ra đảo Lý Sơn trong ngày đầu khai lễ khao lề

Sáng nay 27.4, ngày đầu khai lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, đã có trên 1.000 du khách đất liền ra đảo dự lễ và thăm quan.

 Tuy mới ngày đầu khai lễ nhưng đã có trên 1000 du khách ra đảo Lý Sơn
Tuy mới ngày đầu khai lễ nhưng đã có trên 1.000 du khách ra đảo Lý Sơn

Tại cầu cảng Cảng cá Lý Sơn, 4 tàu cao tốc liên tục vận chuyển khách cập đảo. Trong đó, phần lớn là du khách đến từ các thành phố lớn như Đà Nẵng, Huế, TP.HCM, Hà Nội.
 
Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa dự kiến có khoảng 1.500-2.000 khách đất liền ra đảo. Tuy nhiên, mới ngày đầu khai lễ, đã có trên 1.000 khách ra thăm đảo. Do đó, dịp Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa diễn ra trong 2 ngày 27-28.4 ước tính sẽ có khoảng 3.000 du khách ra đảo. Trước tình hình lượng khách ra tham quan du lịch ở đảo tăng cao so với dự kiến, các cơ quan của tỉnh và huyện Lý Sơn cũng sẽ có kế hoạch chỉ đạo đội tàu cao tốc đảm bảo vận chuyển hết số lượng khách ra thăm đảo trong dịp này.

Tin, ảnh: Phạm Văn

>> Góp sức trẻ cho lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Chương trình lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Phục dựng mô hình thuyền chở binh phu Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.