Phá tập đoàn kinh doanh trò chơi trực tuyến “chui”

27/04/2013 03:50 GMT+7

Hôm qua 26.4, theo nguồn tin từ Bộ Công an (Văn phòng thường trực phía nam), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục CSĐT tội phạm về TTXH vừa triệt phá một tập đoàn kinh doanh trái phép trò chơi trực tuyến quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng/năm.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hưng, Ngô Minh Thắng (cả hai đều ngụ Thừa Thiên-Huế) và Lê Thanh Minh (ngụ Q.3) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép. Bộ ba này nằm trong ban lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông và phần mềm Mặt Trời (Sunsoft), trụ sở chính đặt tại TP.Huế.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 22.4 lực lượng phối hợp bất ngờ khám xét trụ sở chính của Sunsoft tại tầng 9, tòa nhà HCC (28 Lý Thường Kiệt, P.Vĩnh Ninh, TP.Huế) và nhà riêng của Thắng, Hưng ở TP.Huế. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 5 bao tải, 6 thùng chứa đồ vật, tài liệu; 9 ổ cứng máy tính cùng nhiều sổ sách chứng từ liên quan đến việc hợp tác mua bản quyền trò chơi trực tuyến của các nhà phát hành nước ngoài và hoạt động trò chơi trực tuyến của Sunsoft. Sau đó, cơ quan công an tiếp tục khám xét chi nhánh của Sunsoft tại tầng 5, khu A tòa nhà Waseco (10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM); nhà riêng của Minh trên đường Võ Thị Sáu, P.6, Q.3 và một số địa điểm đặt máy chủ. Tại các địa điểm này, cơ quan công an đã thu giữ thêm 2 thùng tài liệu gồm các hợp đồng mua bản quyền trò chơi trực tuyến, hợp đồng hợp tác phân chia doanh thu sản phẩm trò chơi trực tuyến, sổ sách kế toán có liên quan đến hoạt động trò chơi trực tuyến... Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Sunsoft kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng internet gồm: tiên kiếm, thần bài, cửu đỉnh... nhưng các trò chơi này không được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Với việc lập trò chơi trực tuyến “chui” này, Sunsoft đã thu lợi hàng chục tỉ đồng/năm. Điều đáng nói, trước đó cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản xử phạt hành chính đối với Sunsoft để cảnh cáo nhưng lãnh đạo công ty vẫn cố tình vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.