Mỹ lo ngại chi tiêu quân sự của Trung Quốc

27/04/2013 03:35 GMT+7

Lầu Năm Góc vừa tố cáo Trung Quốc đang có ý đồ giới hạn hoạt động của Mỹ tại tây Thái Bình Dương, theo Hãng thông tấn PTI.

Ông David Helvey, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đưa ra cảnh báo trên tại buổi điều trần ở Thượng viện Mỹ vào ngày 25.4 tại Washington. “Vấn đề đáng lo ngại ở đây là tốc độ chi tiêu quân sự cũng như quy mô của các khoản đầu tư.  Trung Quốc đang đầu tư theo hướng hiện đại hóa quân đội về mặt tổng quan”, PTI dẫn lời ông Halvey. Ngoài ra, ông còn cho biết ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện ở mức 120 tỉ USD, và tăng đều với tỷ lệ 10%/năm trong 2 thập niên qua. Trước tình hình trên, Lầu Năm Góc đang quan sát kỹ lưỡng một số khả năng quân sự mà chính quyền Bắc Kinh đang xây dựng, trong đó có các lực lượng tác chiến hạt nhân. Bắc Kinh chưa phản ứng gì về cáo buộc trên.

Thụy Miên

>> Trung Quốc lên giọng với Philippines về biển Đông
>> Tử hình một người Trung Quốc vận chuyển 7 kg ma túy
>> Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc
>> Cá tầm Trung Quốc nhập lậu đội lốt Việt Nam
>> Đồn đoán Trung Quốc lập hạm đội mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.