Tử hình một người Trung Quốc vận chuyển 7 kg ma túy

26/04/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Wei Nai Kui (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

(TNO) Ngày 26.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Wei Nai Kui (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, tối 7.7.2012, tại khu vực đường Xuyên Á thuộc ấp Chánh, xã Gia Bình, H.Trảng Bàng (Tây Ninh), Công an Tây Ninh kiểm tra hành chính một xe taxi, bắt quả tang trong hành lý của Wei Nai Kui có 80.000 viên nén ma túy tổng hợp có logo WY, 1 túi ny lon có chứa tinh thể màu trắng.

Wei Nai Kui khai ngày 6.7.2012, Kui đánh bài tại một sòng bạc ở Campuchia và quen biết với 1 người đàn ông tên Minh. Người này thuê Kui vận chuyển ma túy loại viên từ Campuchia về Trung Quốc với tiền công 4.000 USD.

Tử hình 1 người Trung Quốc vận chuyển 7 kg ma túy
Bị cáo Kui tại phiên xử phúc thẩm

Sau khi nhận lời chuyển hàng, ngày 7.7.2012, Kui được Minh giao cho một túi xách và đưa trước 2.000 USD.

Theo lộ trình do Minh vạch ra, Kui đi bằng đường bộ từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh rồi đón xe khách về TP.HCM rồi ra Hà Nội đến Móng Cái và giao hàng ở Đông Hưng (Trung Quốc).

Tổng trọng lượng viên nén ma túy tổng hợp có 7.348,92 gam Methamphetamine và 12,3737 gam ma túy hàng đá.

HĐXX nhận định, hành vi của Kui vận chuyển lượng ma túy đặc biệt lớn trong khi Kui không cung cấp được chứng cứ gì mới để xem xét giảm án nên tuyên y án tử hình.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Xét xử 2 vụ án tuồn ma túy vào trung tâm cai nghiện
>> Ngoài bán cà phê, trong bán ma túy
>> Xét xử 2 vụ “tuồn” ma túy vào trung tâm cai nghiện
>> 5 "bóng hồng" buôn ma túy lãnh án
>> Tạm giam hai cặp vợ chồng buôn bán ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.