Số thiệt mạng tại Bangladesh tăng cao

26/04/2013 03:25 GMT+7

Tính đến ngày 25.4, đã có ít nhất 200 người chết và hơn 1.000 người bị thương trong vụ sập tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhakar của Bangladesh một ngày trước đó, theo AFP.

>> Thảm họa sập nhà tại Bangladesh
>> Sập tòa nhà 8 tầng ở Bangladesh, 25 người chết

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân nhưng giới chức cho rằng số thương vong sẽ còn tăng do nhiều người đang bị kẹt dưới những mảng bê tông lớn.

Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát
Một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: AFP 

Khi sự cố xảy ra, có hơn 3.000 người, chủ yếu là nữ, đang làm việc tại các xưởng may bên trong tòa nhà. Nhà chức trách Bangladesh vừa khởi tố chủ tòa nhà và các chủ xưởng may về cáo buộc họ ép công nhân ở lại làm việc khi trên tường đã xuất hiện vết nứt. Vụ việc một lần nữa báo động về độ an toàn của các xưởng may gia công tại Bangladesh sau vụ cháy làm 112 người thiệt mạng cuối năm ngoái.

Lê Loan

>> Bão kèm lốc xoáy tấn công Bangladesh, 20 người chết
>> Bangladesh điều quân chống bạo loạn
>> Bạo động dữ dội tại Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.