Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong

26/04/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc thông báo vào hôm nay, 26.4, rằng nước này sẽ rút toàn bộ số công nhân còn lại tại khu công nghiệp chung Kaesong nằm bên phía CHDCND Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ lời kêu gọi đàm phán về tương lai của khu công nghiệp.

“Chính phủ đã đưa ra quyết định không thể tránh khỏi nhằm rút toàn bộ các công dân còn lại để bảo vệ sự an toàn của họ”, Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae phát biểu.

Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong
Khu công nghiệp chung Kaesong của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Theo Reuters, hiện còn khoảng 170 người Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong.

CHDCND Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân khỏi khu công nghiệp trong tháng này giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã cấm các công dân Hàn Quốc đi vào khu công nghiệp kể từ ngày 3.4.

Theo AFP, hiện không rõ việc rút công nhân sẽ được thực hiện như thế nào sau khi một hiệp hội đại diện cho các công ty Hàn Quốc nói rằng họ sẽ quyết tâm ở lại và bảo vệ những tài sản đầu tư.

“Chúng tôi sẽ ở lại khu công nghiệp Kaesong bất chấp những khó khăn có thể đối mặt”, người đại diện của các công ty Ok Sung-seok nói với các phóng viên.

Vào hôm 25.4, Hàn Quốc đã đặt ra thời hạn 24 giờ đồng hồ để CHDCND Triều Tiên chấp thuận đàm phán chính thức về tương lai của Kaesong và cảnh báo về “những biện pháp đáng kể” nếu Bình Nhưỡng từ chối.

Tuy nhiên, vào hôm nay, 26.4, Bình Nhưỡng đã bác bỏ điều được họ mô tả là đề xuất “dối trá” của Seoul.

Sơn Duân

>> Triều Tiên dọa tấn công cảm tử Mỹ
>> Triều Tiên dùng gỗ, đá chống xe tăng Hàn Quốc
>> Phát hiện phóng xạ từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
>> Làm sao Mỹ biết Triều Tiên có vũ khí hạt nhân?
>> Triều Tiên muốn được công nhận là quốc gia hạt nhân
>> Ba thời điểm thử tên lửa của Triều Tiên
>> Triều Tiên triển khai thêm bệ phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.