Bắt 4 nghi phạm thiêu sống bé gái 3 ngày tuổi

26/04/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Chile ngày 25.4 đã bắt giữ bốn nghi phạm, thuộc một giáo phái tin vào tận thế, bị cáo buộc thiêu sống một bé gái sơ sinh.

Các nghi phạm đã đưa bé gái mới 3 ngày tuổi lên một ngọn đồi ở thị trấn Colliguay và ném đứa bé vào đống lửa vào ngày 21.11.2012, theo tin tức từ AP.

Trong số những nghi phạm bị bắt giữ ngày 25.4 là Natalia Guerra, 25 tuổi, mẹ của đứa bé, được cho là chấp nhận hy sinh đứa con cho giáo phái tận thế.

Chính quyền địa phương cho biết giáo phái tận thế này được thành lập vào năm 2005, với 12 thành viên và tên thủ lĩnh là Ramon Gustavo Castillo Gaete đã bỏ trốn.

“Những người theo giáo phái này đều có bằng đại học, từ làm nghề tiếp viên hàng không cho đến nhà làm phim”, theo AP dẫn lời ông Miguel Ampuero, Giám đốc Cơ quan điều tra Chile.

Cảnh sát cho biết tên thủ lĩnh giáo phái Castillo Gaete lần cuối cùng được phát hiện đến Peru để tìm mua những loại cây thuốc gây ảo giác nhằm “ém bùa” các thành viên trong giáo phái.

Phúc Duy

>> Hutterite: Giáo phái sống tách biệt theo kiểu nguyên thủy
>> Mexico triệt phá giáo phái “không tắm, ăn thịt sống”
>> Nhật tử hình thủ lĩnh giáo phái thực hiện 6 vụ giết người
>> Phát hiện một giáo phái sống dưới lòng đất
>> Scientology - Giáo phái của tai tiếng
>> Các thành viên giáo phái tận thế Nga dọa tử thủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.