10.000 tỉ đồng đầu tư bốn tuyến đường chính tại Thủ Thiêm

26/04/2013 15:24 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, Công ty đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đã liên doanh với Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) triển khai xây dựng bốn tuyến đường giao thông chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM).

* Khởi công xây dựng sáu cầu tại Bến Tre

(TNO) Ngày 26.4, Công ty đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đã liên doanh với Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) triển khai xây dựng bốn tuyến đường giao thông chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc Q.2, TP.HCM.

Bốn tuyến đường trên được đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao, với tổng vốn khoảng 10.000 tỉ đồng.

Đó là đại lộ Vòng Cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn, đường châu thổ trên cao băng qua khu lâm viên sinh thái phía Nam được quy hoạch phân chia và kết nối tám khu chức năng chính của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bốn tuyến đường trên sẽ đưa vào khai thác sử dụng từng phần và hoàn thành trong năm 2016.

Cùng ngày, Công ty đầu tư địa ốc Đại Quang Minh cũng đã khởi công khu dân cư thấp tầng có tổng diện tích hơn 37 ha, bao gồm các chức năng nhà ở, thương mại, trường học, nhà văn hóa, công viên… với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng.

Đây là dự án phức hợp đầu tiên tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được triển khai. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ cung cấp 1.131 căn nhà.

* Ngày 26.4, tại ấp Tân Tây, xã Tân Phú, H.Châu Thành (Bến Tre), Sở Giao thông vận tải tỉnh đã làm lễ khởi công xây dựng sáu cây cầu trên đường tỉnh 884, đoạn từ cầu Thành Triệu (xã Thành Triệu, H.Châu Thành) đến cầu Sông Dọc (xã Hòa Nghĩa, H.Chợ Lách).

Đây là tuyến đường nối liền hai huyện nổi tiếng về sản xuất hoa kiểng và cây ăn trái của Bến Tre và cũng là tuyến ngắn nhất nối hai TP.Bến Tre, Vĩnh Long thông qua quốc lộ 57.

Sáu cầu gồm: Thành Triệu, Tre Bông, Cái Cỏ, Bà Lựu, Tân Phú và Sông Dọc, được thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, bề rộng mặt cầu 8 m, vốn đầu tư trên 178 tỉ đồng do Ngân hàng thế giới và Chính phủ Úc tài trợ. Dự kiến thời gian hoàn thành là 540 ngày.

 Đình Sơn - Khoa Chiến

>> Hệ thống thoát nước hầm Thủ Thiêm bị nghẽn
>> Hầm Thủ Thiêm bị nghẽn hệ thống thoát nước
>> Anh rất muốn đầu tư vào sân bay Long Thành, khu đô thị Thủ Thiêm
>> Bến thủy nội địa Thủ Thiêm đi vào hoạt động
>> Kêu gọi đầu tư nhiều dự án tại Thủ Thiêm
>> Không gian công cộng lớn nhất VN tại Thủ Thiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.