Cháy ở rừng U Minh Hạ

25/04/2013 18:56 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 25.5, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, cho biết đã khống chế được đám cháy rừng tràm ở khu dân cư ấp 16, xã Nguyễn Phích, H.U Minh (Cà Mau).

(TNO) Chiều ngày 25.5, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết đã khống chế được đám cháy rừng tràm ở khu dân cư ấp 16, xã Nguyễn Phích, H.U Minh (Cà Mau).

>> Rừng U Minh Hạ lại cháy
>> Rừng U Minh Hạ khô hạn nặng

Ông Hải cho biết thêm, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khu rừng của hộ dân tên là Công xuất hiện đám cháy.

Do thời tiết nắng nóng, gió lớn nên đám cháy nhanh chóng cháy lan sang 14 hộ bên cạnh.

Khu rừng này có độ tuổi từ 2-5 năm tuổi.

 Cháy lớn rừng U Minh Hạ
Chữa cháy rừng

Để khống chế đám cháy, cơ quan chức năng của huyện U Minh huy động trên 100 nhân sự tham gia chữa cháy.

Ông Hải thông tin, hiện chưa thống kê được diện tích rừng bị cháy nhưng cho biết mỗi hộ dân ở đây được giao khoán diện tích 5 ha để trồng rừng.

Để ngăn chặn khả năng lửa bùng phát, không để cháy lan sang rừng của các hộ lân cận, lực lượng chữa cháy rừng đang trực chiến, dập tắt hoàn toàn những đám cháy ngún, dọn đường băng cản lửa.

Theo nhận định ban đầu, do người dân lén lút vào rừng lấy ong, bất cẩn nên xảy ra cháy.

Tin, ảnh: Gia Bách

>> Nguy cơ cháy rừng ở nhiều tỉnh, thành
>> Phú Quốc tăng cường phòng chống cháy rừng
>> Thiệt hại hơn 4 ha do cháy rừng
>> Chủ quan là nguyên nhân chính gây cháy rừng
>> Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng
>> Dập kịp thời vụ cháy rừng do đốt vàng mã
>> Phòng chống cháy rừng Bảy Núi
>> Nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5
>> Nguy cơ cháy rừng ở 19 tỉnh, thành
>> Kiên Giang: Tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.